Tăng cường phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy qua biên giới Việt – Lào

Thứ năm, 24/12/2015 10:46

(Cadn.com.vn) - Ngày 23-12 tại Đà Nẵng, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) tổ chức hội nghị giao ban về công tác hợp tác phòng chống tội phạm ma túy (TPMT) lần thứ 9 năm 2015 giữa Cục CSĐTTP về Ma túy (Bộ Công an), Cục phòng chống TPMT (Bộ Tư lệnh, BĐBP Việt Nam) và Cục Cảnh sát phòng chống TPMT (Bộ An ninh Lào).

Trung tướng Đồng Đại Lộc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo kết quả hợp tác phòng chống TPMT giữa 3 đơn vị trong năm 2015 do  Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục CSĐTTP về Ma túy trình bày cho thấy, trong năm 2015, 3 đơn vị nghiệp vụ, lực lượng CSĐTTP về MT 10 tỉnh biên giới Việt - Lào đã phát hiện, bắt giữ hơn 3.000 vụ, hơn 4.000 đối tượng liên quan đến MT; thu giữ hơn 343kg heroin, 11kg thuốc phiện, hơn 32kg và 45.079 viên MTTH (ít hơn 327 vụ, 547 đối tượng; nhiều hơn 231,7kg heroin, 23,9kg MTTH so với 6 tháng cuối năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014).

Nguồn MT chủ yếu từ các trung tâm sản xuất, buôn bán MT lớn trên thế giới được mua bán, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục được vận chuyển đi nước thứ 3 qua tuyến biên giới. Trong đó tuyến biên giới đường bộ giữa Việt Nam và Lào diễn ra rất nóng bỏng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đặc biệt, trên khu vực biên giới thuộc tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiếp giáp với tỉnh Sơn La (Việt Nam) có nhiều nhóm đối tượng, mỗi nhóm đi từ 10 người trở lên, đeo ba lô chứa khoảng 20-30 bánh heroin, có vũ trang…

Trước tình hình này, Cục CSĐTTP về MT phối hợp với CA tỉnh Sơn La đã đề xuất với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh. Qua 5 giai đoạn đấu tranh, từ giữa tháng 7-2014 đến đầu tháng 5-2015, Ban Chuyên án đã bắt 11 đối tượng (trong đó có 4 đối tượng bị thương nặng và tử vong), thu 410 bánh heroin, 15 súng quân dụng, 117 viên đạn và nhiều vỏ đạn các loại...

Lãnh đạo lực lượng PCTPMT Việt Nam - Lào chủ trì hội nghị. 

Theo đánh giá tại hội nghị giao ban, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng Việt Nam và Lào trong đấu tranh PCTPMT trên khu vực biên giới của hai nước tiếp tục đạt được một số kết quả quan trọng. Trong đó nổi bật là việc thường xuyên trao đổi tình hình, cung cấp và xử lý thông tin, hỗ trợ lực lượng, phương tiện phối hợp điều tra một số vụ án, giải quyết điểm nóng về MT; tập trung đấu tranh ngăn chặn hoạt động của bọn tội phạm buôn bán, vận chuyển MT với số lượng lớn; truy bắt được nhiều đối tượng, thu giữ lượng lớn MT và phương tiện, tài sản có liên quan.

Thiếu tướng Ngô Thái Dũng, Cục trưởng Cục PCTPMT Bộ Tư lệnh BĐBP nhìn nhận: Do đặc điểm về địa lý tự nhiên giữa hai nước Việt Nam - Lào, sự ảnh hưởng nặng nề về MT và hoạt động của TPMT từ khu vực "Tam giác vàng" làm cho tình hình MT và TPMT khu vực biên giới hai nước ngày càng phức tạp và có xu hướng gia tăng. Thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt và hết sức manh động...

Bên cạnh đó, tình hình tái trồng cây thuốc phiện ở một số khu vực biên giới hai nước có dấu hiệu tái diễn, diện tích ngày càng tăng và nhiều tiềm ẩn bùng phát. "Trước tình hình đó, lực lượng PCTPMT BĐBP, PCTPMT Bộ Công an và CA các tỉnh đã duy trì giao ban định kỳ và gặp gỡ lực lượng PCTPMT của Lào để trao đổi tình hình về hoạt động của TPMT, đặc biệt là các đường dây mua bán, vận chuyển, tập kết, khu vực trồng cây thuốc phiện khu vực biên giới… để tập trung đấu tranh", Thiếu tướng Ngô Thái Dũng cho biết.

Đại tá Òn Phỉu Không Viêng Thong, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCMT Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh Lào đề nghị: Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp, hai bên tiếp tục triển khai phương án giải quyết các vấn đề phức tạp về MT tại biên giới, đặc biệt là tại khu vực hai tỉnh Hủa Phăn và Sơn La. Đồng thời trao đổi thông tin, danh sách đối tượng phạm tội về ma túy, tiếp tục trao đổi, rút kinh nghiệm, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCS và hỗ trợ phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác này…

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Đồng Đại Lộc- Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam  khẳng định: Xuất phát từ tình hữu nghị đặc biệt, sự gắn bó máu thịt giữa Việt Nam và Lào, lực lượng PCTPMT hai nước đã không ngừng xây đắp mối quan hệ chặt chẽ, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau trong phối hợp đấu tranh phòng, chống MT tại khu vực biên giới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, mặc dù các lực lượng chức năng hai nước đã tấn công, trấn áp mạnh, nhưng tình hình vận chuyển MT biên giới có vũ trang vẫn chưa dừng lại mà còn tiếp tục diễn ra.

"Đây là diễn biến nguy hiểm, không chỉ gây phức tạp tình hình ma túy mà còn phương hại đến an ninh khu vực biên giới", Trung tướng Lộc nhìn nhận. Trung tướng đề nghị, thời gian tới lực lượng chức năng hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, tình hình; phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển MT lớn, có vũ trang và các tụ điểm tập kết MT ở khu vực biên giới, tạo điều kiện, hỗ trợ nhau khi có yêu cầu tấn công truy bắt TPMT…

Doãn Hùng